Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16, nhiệm kỳ 2015-2020

Quốc Sỹ - Anh Đức| 11/01/2018 16:47

Ngày 11/1, Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16 (Binh đoàn 16) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ

Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16 thuộc Binh đoàn 16 được thành lập ngày 21/3/2016, có nhiệm vụ khoan thăm dò khoáng sản, khai thác bô xít, chế biến tiêu thụ than. Ngày 21/2/2017, Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16 được thành lập, với số lượng 3 đảng viên. Đến nay, chi bộ xí nghiệp đã tiếp nhận sự điều động từ Binh đoàn thêm 12 cán bộ, đảng viên, nâng tổng số đảng viên chi bộ lên 15 đồng chí.

Kể từ khi được thành lập đến nay, chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Năm 2017, đơn vị đạt doanh thu gần 48 tỷ đồng, đạt gần 140% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Từ nay đến năm 2020, chi bộ phấn đấu thực hiện lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, 100% cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và huấn luyện chuyên ngành; an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 10 triệu đồng/người/tháng, hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và đến năm 2020 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu..

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 ủy viên; Thượng tá Nguyễn Xuân Nguyên, Phó Giám đốc Xí nghiệp được bầu làm Bí thư Chi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản 16, nhiệm kỳ 2015-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO