Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông lần thứ II

Hoàng Hoài| 23/01/2018 13:44

* Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Chiều 23/1, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2750 đoàn viên công đoàn.

Video clip:

Nhiệm kỳ 2014-2017, hoạt động của các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đã đạt được nhiều kết quả

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2014-2017, hoạt động của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐVC tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ 1. Ban chấp hành CĐCS các cơ quan, đơn vị đã bám sát tinh thần, nội dung, nghị quyết của cấp ủy và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa nội dung, xây dựng chương trình hoạt động, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định trên tinh thần dân chủ, công khai. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động được chú trọng. Nhiều nguồn quỹ giúp lao động nghèo được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như: Quỹ vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo, Mái ấm công đoàn…

Nhiệm kỳ qua, CĐVC tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 8 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo; 19/52 CĐCS có Quỹ đoàn kết tương trợ; 206 đoàn viên được hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình với số tiền 950 triệu đồng…

Các CĐCS đã giới thiệu 622 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trong đó có 280 đoàn viên được kết nạp Đảng. Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”… được chú trọng.

Năm 2017, có 51/52 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 95% gia đình cán bộ, công chức, viên chức được công nhận gia đình văn hóa; 52 CĐCS vững mạnh, trong đó có 27 CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2018-2023, CĐVC tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường thực hiện các chương trình phối hợp vì lợi ích của đoàn viên, công đoàn, người lao động. Cùng với việc tích cực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, CĐVC tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 ủy viên; đồng thời bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ 4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông lần thứ II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO