Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàng Hoài| 22/03/2017 16:26

* Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức có hiệu quả hoạt động nhân đạo ở cơ sở.

ADQuảng cáo

Ngày 22/3, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 134 đại biểu chính thức đại diện cho đông đảo hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ trong tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa II; Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thân thiện vì sự nghiệp nhân đạo, vì hạnh phúc nhân dân”

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp hội CTĐ đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CTĐ khóa II đã đề ra. Bộ máy tổ chức của Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tỷ lệ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ không ngừng được phát triển cả về chất và lượng.

Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được gần 33.900 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ. 8 huyện, thị xã, 71 xã, phường, 85 trường học, 714 thôn, bon đã thành lập được tổ chức hội. Công tác xã hội, vận động cứu trợ nhân đạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội vận động được gần 143 tỷ đồng trợ giúp 345.005 lượt hộ gia đình, đối tượng khó khăn trong cuộc sống. Các phong trào, mô hình hoạt động nhân đạo do các cấp hội phát động luôn phù hợp với nhu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả tích cực

Hội CTĐ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017-2022 là tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức có hiệu quả hoạt động nhân đạo ở cơ sở.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, cá nhân hảo tâm trong công tác nhân đạo. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu, chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước khẳng định rõ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội trong hoạt động nhân đạo.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, các cấp hội CTĐ cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trên tinh thần năng động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở

ADQuảng cáo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ của tỉnh đạt được trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, tới đây, các cấp hội cần tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, quán triệt sâu sắc Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và một số nội dung chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2020 để xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, đạt hiệu quả cao nhất. Hai là, tiếp tục xây dựng củng cố phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên tinh thần năng động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở; phát huy nội lực và những hoạt động nhân đạo mang tính bền vững. Ba là, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình chăm sóc  sức khỏe ban đầu cho người nghèo; chủ động đề ra các giải pháp, đề án cụ thể, thiết thực trong công tác nhân đạo, từ thiện; minh bạch các nguồn quỹ. Bốn là, phối hợp nhân rộng các kết quả hoạt động từ thiện, nhân đạo, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào hội. Năm là, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Sáu là, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để Hội CTĐ các cấp hoạt động ngày càng vững mạnh…

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 ủy viên. Ban Chấp hành khóa III họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội CTĐ khóa III gồm 9 ủy viên; đồng thời bầu bà Trần Thị Tuyết giữ chức danh Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa III. Đại hội đã suy tôn đồng chí Ngô Thanh Danh làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa III. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Hội CTĐ tỉnh khóa III bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thân thiện vì sự nghiệp nhân đạo, vì hạnh phúc nhân dân”. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào nhân đạo; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CTĐ. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nhân đạo…

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông khóa II

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng hoa Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa II và khóa III

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO