Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ III

Hoàng Hoài| 10/09/2019 14:29

Ngày 10/9, tại thị xã Gia Nghĩa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 80 đại biểu chính thức đại diện cho trên 250 hội viên trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tham dự.

Hội Đông y tỉnh cơ bản thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra

Theo đánh giá, 5 năm qua, Hội Đông y tỉnh đã phát huy, phát triển đông y, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, bước đầu kết hợp giữa  kế thừa và nghiên cứu khoa học. Phòng chẩn trị của Hội ngày càng được củng cố, phát triển, đảm nhận một phần khám, chữa bệnh cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Công tác tư vấn, phản biện và nghiệm thu một số đề tài nghiên cứu khoa học được chú trọng. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 6/8 huyện có khoa y học cổ truyền, 65/71 trạm y tế xã có cán bộ phụ trách về y học cổ truyền, 71/71 xã được đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền. Toàn tỉnh đã khám, điều trị theo phương pháp y học cổ truyền cho gần 949.897 lượt người, với 3.357.573 thang thuốc và 475.132 lượt người được châm cứu, vật lý trị liệu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong các phong trào, hoạt động hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, bảo đảm đông đảo về số lượng, có y đức, giỏi về chuyên môn; tăng cường công tác vận động kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền, sử dụng thuốc nam. Hội phấn đấu mỗi huyện, thị xã phát triển được một hội đông y cấp xã. Hội Đông y tỉnh có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, ứng dụng giải pháp hiệu quả…

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa III ra mắt đại hội, nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, Hội Đông y tỉnh cần chú trọng tới công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 9 Điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông trong hoạt động khám, chữa bệnh. Các cấp hội cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, kế hoạch, quyết định của các cấp về  phát triển nền đông y, hội đông y và phát triển y dược học cổ truyền…Cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong các phong trào, hoạt động. Hội cần xây dựng các mô hình phát triển nuôi trồng dược liệu tại các địa phương để bảo đảm nguồn dược liệu sạch trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Việc kiện toàn hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cấp xã cũng như bảo tồn, sưu tầm, nghiên cứu, thừa kế về cây thuốc, bài thuốc, kinh nghiệm điều trị có hiệu quả để tránh nguy cơ thất truyền, tuyệt chủng nguồn gen dược liệu tại địa phương...cần được chú trọng.

Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Phạm Hinh (bên phải) tặng Cờ cho Hội Đông y tỉnh Đắk Nông vì đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Đại hội đã bầu 13 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu ông Trương Văn Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khóa III.

Tặng Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc

Tặng giấy khen của Hội Đông y tỉnh cho các tập thể, cá nhân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO