Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Nông lần thứ III

Hoàng Hoài| 11/10/2017 16:40

* Tiếp tục động viên, khuyến khích giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 131 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 135.940 giáo dân trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Lê Kim Huy, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) Việt Nam; đại diện Ủy ban ĐKCG các tỉnh, thành lân cận, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tham dự đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đồng bào công giáo Đắk Nông đoàn kết, thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, hướng hoạt động về cơ sở và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra.

Đồng bào công giáo đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo và hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển cả bề rộng và bề sâu, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”.

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Qua các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhân đạo từ thiện. Trong 5 năm qua, hàng trăm giáo dân được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các giáo xứ trong tỉnh đã vận động khoảng 7,2 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, người khuyết tật…

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đưa phong trào yêu nước của người công giáo trong tỉnh phát triển đều khắp, hòa nhịp với phong trào cách mạng chung, theo phương châm giáo hội đồng hành, gắn bó với dân tộc.

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Ủy ban ĐKCG, bà con giáo dân trong thời gian qua đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục động viên, khuyến khích giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động để nhân rộng, lan tỏa đến mọi người, mọi nhà. Bà con giáo dân phát huy tinh thần bác ái, đoàn kết dân tộc, sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật. Cùng với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở, Ủy ban ĐKCG cần tiếp tục vận động chức sắc, tín đồ tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chấp hành Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa III, gồm 89 ủy viên. Ủy ban ĐKCG tỉnh họp phiên thứ nhất bầu Ban thường trực gồm 5 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Cương tiếp tục được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" giai đoạn 2012-2017.

Ban Chấp hành Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa III ra mắt Đại hội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Nông lần thứ III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO