Đắk Glong cần củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở

Đặng Hiền| 15/11/2018 16:37

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trong buổi kiểm tra nội dung nói trên tại huyện Đắk Glong vào sáng 15/11.

Video clip:

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, huyện Đắk Glong tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Theo báo cáo, năm 2018, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Đắk Glong tương đối ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Một số loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao như hủy hoại rừng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Nổi lên là loại tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tập trung tại địa bàn các xã Đắk Som, Đắk R’Măng, Đắk Ha. Trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 69 vụ với 134 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và lực lượng chức năng đã xác minh, đấu tranh làm rõ  61/69 vụ.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị làm rõ kết quả thực hiện các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở

Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có nhiều cố gắng trong công tác đầu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nếp sống và làm việc theo pháp luật. Các mô hình, tổ chức quần chúng bảo đảm ANTT, tham gia phòng chống tội phạm ở cơ sở tiếp tục được củng cố. Toàn huyện hiện có 105 tổ tự quản với 724 thành viên; 48 tổ an ninh với 539 thành viên; 56 tổ phòng cháy, chữa cháy với 336 thành viên; 57 tổ hòa giải với 303 thành viên.

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đắk Glong

Cùng với biểu dương những kết quả đạt được, Đại tá Lê Văn Tuyến lưu ý, huyện cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặt biệt, huyện cần củng cố, nâng cao chất lượng những mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong cần củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO