Đắk Glong cần tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện

Hoàng Hoài| 02/08/2018 16:02

Đó là yêu cầu của đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) tỉnh năm 2018 tại buổi kiểm tra kết quả triển khai các hoạt động ở huyện Đắk Glong vào chiều 1/8.

Video clip:

Theo báo cáo, hoạt động hè và Chiến dịch TNTN năm 2018 trên địa bàn huyện Đắk Glong được triển khai rộng khắp, đồng bộ với 1 hoạt động và 4 chiến dịch. Ngoài lực lượng là đoàn viên, thanh niên tại chỗ, huyện còn tiếp nhận 60 sinh viên tăng cường đến từ Trung tâm Giáo dục và phát triển cộng đồng (DOP) và Trung tâm Khoa học và công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị, huyện Đắk Glong tiếp tục triển khai nghiêm túc các kế hoạch đề ra, nhất là các hoạt động chăm sóc thanh, thiếu nhi

Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã cơ bản thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong hoạt động hè và chiến dịch TNTN. Cụ thể, toàn huyện đã duy trì tuyến đường văn minh với các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, hàng cây thanh niên; đoàn cơ sở tổ chức được 2 ngày “Chủ nhật xanh” 1 ngày “Thứ bảy tình nguyện”; giúp dân làm 2km đường giao thông nông thôn, nạo vét 1km kênh mương; khám, cấp phát thuốc cho 850 lượt người; vận động trao tặng 1050 suất quà cho thiếu nhi...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy ghi nhận những cống hiến, góp sức bằng những công trình, phần việc thiết thực của các sinh viên tăng cường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hè và Chiến dịch TNTN trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế như: Công tác bàn giao học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ; Chiến dịch Hoa phượng đỏ đạt kết quả chưa cao; Chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng diễn ra chưa theo kế hoạch; công tác tham mưu của một số tổ chức đoàn cấp xã còn hạn chế…

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện theo các phần việc đã đề ra, trọng tâm là tổ chức các chương trình như: Hội thi Sức khỏe sinh sản vị thành niên; chương trình Máy tính cũ-tri thức mới; tặng máy lọc nước; xây dựng vườn rau cho em; xây dựng tủ thuốc, thư viện công cộng…

Lãnh đạo huyện Đắk Glong tặng quà sinh viên tăng cường tại xã Đắk Som

Phát biểu tại buổi kiểm tra, cùng với biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Cao Huy đề nghị, huyện cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các kế hoạch đề ra, nhất là tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè, phòng tránh tai nạn đuối nước, nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh, thiếu niên, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”....

Đến thăm các sinh viên tăng cường đến từ TP. Hồ Chí Minh đóng quân tại xã Đắk Som, đồng chí Cao Huy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, nơi ăn chốn ở và ghi nhận những cống hiến, góp sức bằng những công trình, phần việc thiết thực. Đồng chí mong muốn, các bạn sinh viên vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương hoàn thành các công trình, phần việc trong thời gian còn lại theo nội dung kế hoạch  đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong cần tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO