Đắk Glong: Hoàn thành phân bổ hơn 132 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt cho các hộ khó khăn trước ngày 29/4

Lê Phước| 27/04/2017 16:23

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết: Các địa phương của huyện đang tiến hành phân bổ hơn 132,72 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong) nhận gạo hỗ trợ

ADQuảng cáo

Trong đợt này, toàn huyện Đắk Glong có 1.914 hộ với 8.848 khẩu được hỗ trợ gạo cứu đói. Cụ thể, xã Quảng Khê có 219 hộ (912 khẩu), xã Đắk P’lao có 207 hộ (976 khẩu), xã Đắk Som có 183 hộ (922 khẩu), xã Đắk Ha có 390 hộ (1.641 khẩu), xã Quảng Sơn có 251 hộ (1.068 khẩu), xã Đắk R’măng có 380 hộ (1.940 khẩu) và xã Quảng Hòa có 284 hộ (1.289 khẩu) được nhận gạo. Trung bình, mỗi người dân sẽ nhận được 15 kg gạo.

Ngay sau khi nhận được số gạo từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp từ nguồn dự trữ quốc gia, huyện đã bố trí phương tiện vận chuyển gạo về đến tận các xã để đồng bào các dân tộc thuận tiện trong việc nhận gạo. Các hộ dân được cấp gạo trong đợt này là những hộ thực sự khó khăn, thiếu đói giáp hạt và đã các địa phương rà soát, lập danh sách trước đó.  Dự kiến, việc cấp phát gạo sẽ hoàn thành trước ngày 29/4.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong: Hoàn thành phân bổ hơn 132 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt cho các hộ khó khăn trước ngày 29/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO