Đắk Mil cần đẩy mạnh xã hội hóa và nhân rộng mô hình tiên tiến, hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự

Thanh Bình| 09/11/2018 15:46

Đó là yêu cầu của Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại buổi kiểm tra nội dung nói trên ở huyện Đắk Mil vào sáng 9/11.

Video clip:

Đại tá Phạm Tiến Triệu đề nghị địa phương cần xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật. Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, kiềm chế các loại tội phạm. Công tác điều tra, khám phá tội phạm đạt kết quả cao. Trong số 56 vụ phạm pháp hình sự xảy ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 51 vụ, 119 đối tượng, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiệm trọng đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Ngô Thanh Hải trao đổi về tình hình phòng chống tội phạm trên địa bàn

Đặc biệt, huyện chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả về giữ gìn an ninh trật tự như: “Tổ an ninh trật tự, “Tổ bảo vệ cà phê”, "Tổ tuần tra đường biên", “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”, "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”...

Lãnh đạo Đồn biên phòng Thuận An thông tin về tình hình bảo đảm an ninh vùng biên tại địa bàn

Mặc dù có nhiều nỗ lực ngăn chặn nhưng tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Đắk Mil vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích (46/56 vụ phạm pháp hình sự). Vì vậy, thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với tăng cường xây dựng các mô hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Kiểm tra hồ sơ, văn bản, kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống tội phạm

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Tiến Triệu đề nghị, thời gian tới Ban Chỉ đạo huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm khắc phục những hạn chế để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.  Huyện cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thật sự hiệu quả cũng như củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm cấp xã, thị trấn; chú trọng quản lý dân cư, giáo dục thanh thiếu niên hư, người nghiện ma túy. Đặc biệt, Đắk Mil cần đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm, duy trì, nhân rộng những mô hình tiên tiến, hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Mil cần đẩy mạnh xã hội hóa và nhân rộng mô hình tiên tiến, hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO