Đoàn 12 thị xã Gia Nghĩa giải tỏa 14.900m2 đất rừng bị lấn chiếm

Phan Đinh| 10/05/2019 09:53

Ngày 9/5, Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 của thị xã Gia Nghĩa gồm Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, UBND xã Quảng Thành đã tiến hành giải tỏa 2 vị trí với 14.900 m² đất rừng phòng hộ ở tiểu khu 1705 thuộc địa bàn xã Quảng Thành bị người dân lấn chiếm thời gian qua.

Lực lượng chức năng giải tỏa đất rừng bị người dân lấn chiếm và trồng cây ăn trái

Theo đó, số diện tích đất rừng này đã bị 2 hộ dân lấn chiếm và trồng cà phê, các loại cây ăn trái từ năm 2018. Sau khi giải tỏa, thị xã đã bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa là chủ rừng quản lý, bảo vệ và trồng rừng ngay trong mùa mưa này.

Lực lượng chức năng nhổ bỏ cà phê trồng trên đất rừng tại tiểu khu 1705

Bên cạnh đó, Đoàn 12 còn tuyên truyền cho các hộ dân bảo vệ rừng, không được chặt phá cây rừng và không lấn chiếm đất rừng.

Tuyên truyền các hộ dân bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn 12 thị xã Gia Nghĩa giải tỏa 14.900m2 đất rừng bị lấn chiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO