Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh

Vũ Trang| 08/06/2017 18:30

* Các cấp Hội NCT cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Ngày 8/6, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh để nắm tình hình hoạt động của các cấp Hội NCT từ khi Đại hội NCT tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã tham dự.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp Hội NCT cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh tại buổi làm việc, từ sau khi đại hội đến nay, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội. Cùng với việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, các cấp hội cũng chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức. Đến nay, toàn tỉnh có 26.714 hội viên NCT. Các hoạt động chăm sóc NCT ngày càng được quan tâm. Hiện, toàn tỉnh có 63/71 xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc NCT, với tổng số tiền hơn 557 triệu đồng. Cùng với thường xuyên tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm và tặng quà NCT nghèo, neo đơn, các cấp hội còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ 72 NCT có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, làm nhà; khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 7.200 NCT với tổng số tiền hơn 950 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”, các hội viên NCT trên địa bàn đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố, kiện toàn tổ chức hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội NCT tỉnh lần thứ III và Nghị quyết Đại hội NCT toàn quốc lần thứ V; triển khai thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc NCT và phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”...

Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh báo cáo tình hình hoạt động từ sau đại hội đến nay

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội NCT trong sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội NCT cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách với NCT; đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nhất là các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, khuyết tật... Bên cạnh đó, mỗi hội viên NCT cần tích cực tham gia đóng góp công sức, kinh nghiệm, đoàn kết, nêu gương sáng, mẫu mực giáo dục thế hệ trẻ, góp phần vào việc giữ vững an ninh trật tự cơ sở... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tài chính, việc thu, chi các loại quỹ của Hội NCT nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật...

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO