Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui hội đoàn kết cùng đồng bào bon Đắk R’Moan

Hoàng Hoài| 13/11/2018 17:01

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), chiều 13/11, bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan (Gia Nghĩa) đã trọng thể tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Video clip:

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa đã đến dự và chung vui với bà con.

Phần hội là những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của các dân tộc

Trong niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bon Đắk R’Moan đã phấn khởi báo cáo về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018. Theo đó, bon Đắk R’Moan hiện có 165 hộ dân với 590 khẩu, luôn đoàn kết tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều thành quả trong lao động, sản xuất. Năm 2018, bon đã xóa hết hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 2 hộ (giảm 7 hộ nghèo so với 2017). Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm (tăng 1 triệu đồng so với 2017). Hai năm liên tục bon được công nhận bon văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 78% (vượt 8% so với kế hoạch đề ra). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc. Trong xây dựng nông thôn mới, bà con góp công, góp của mở rộng trên 1200m đường nội bon, xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa cộng đồng...

Đồng chí Lê Diễn vui mừng trước sự đoàn kết, chung lòng vì bon làng ngày càng phát triển

Chung vui với đồng bào, đồng chí Lê Diễn bày tỏ vui mừng trước những kết quả bon Đắk R’Moan đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đoàn kết là sức mạnh, chỉ có đoàn kết, chung sức, chung lòng thì mới xây dựng bon làng, quê hương giàu đẹp. Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, đảng viên trong bon cần thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, xóa nghèo bền vững, đề ra giải pháp để giúp đồng bào tăng thu nhập, tăng hộ khá, hộ giàu. Các cấp, ngành thị xã cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để bon phát triển văn hóa, xã hội, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sớm trở thành bon văn hóa kiểu mẫu; giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho bon làng. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội cần xem việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là nhiệm vụ xuyên suốt; động viên đồng bào tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Diễn tặng quà, chúc bà con các dân tộc bon Đắk R'Moan sức khỏe và giành nhiều thắng lợi trong thời gian tới

Trong ngày vui đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn chúc cán bộ, nhân dân các dân tộc bon Đắk R’Moan sức khỏe, đạt nhiều thắng lợi mới, luôn đoàn kết, chung sức xây dựng bon trở thành bon kiểu mẫu; đồng thời tặng quà cho bon và 6 hộ gia đình chính sách khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui hội đoàn kết cùng đồng bào bon Đắk R’Moan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO