Dù có khó khăn đến mấy cũng phải tập trung làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Phan Tân| 01/11/2018 15:25

Đó là chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018 được tổ chức vào sáng 1/11/2018.

ADQuảng cáo

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các ngành, địa phương dù khó khăn đến mấy cũng phải tập trung làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tích cực liên hệ với các tỉnh, thành phố, đơn vị để nắm thông tin, sơ đồ mộ chí, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật cơ sở dữ liệu, danh sách 3.264 liệt sỹ hi sinh trên bàn tỉnh.

Các ngành, địa phương đã tổ chức nghiêm túc việc quy tập, đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ. Công tác tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sy đã được triển khai đến từng huyện, xã và tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đến từng hộ gia đình.

ADQuảng cáo

Kết quả điều tra trên địa bàn tỉnh có 5 nghĩa trang liệt sỹ, với 1080 mộ liệt sy; trong đó 36 mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin, 455 mộ liệt sỹ có một phần thông tin (66 mộ có thân nhân thăm viếng), 509 mộ liệt sĩ không có thông tin và 80 mộ đã di chuyển.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất, giải trình các ý kiến

Trên cơ sở kết quả điều tra từ các huyện, thị xã, Sở LĐTB-XH đã tổng hợp, đối chiếu, nhập số liệu thông tin vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin liệt sỹ. Công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện đồng thời với hai hình thức là phân tích ADN và thực chứng. Kết quả, xác định được danh tính cho 29 hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng và 4 hài cốt liệt sỹ qua lấy mẫu giám định AND.

Tuy nhiên, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả chưa cao, hiện vẫn còn 1.859 liệt sỹ chưa tìm kiếm, quy tập được, do thông tin về mộ liệt sỹ ngày một ít, nhân chứng còn sống chủ yếu là người cao tuổi và cựu chiến binh nay đã già yếu, trí nhớ giảm; thông tin ghi trong giấy báo tử và danh sách liệt sỹ do các đơn vị cung cấp ghi chung chung, không có sơ đồ mộ chí cụ thể; mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đa số đã bị phân hủy, khó khăn cho việc giám định….

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩỹtừ năm 2016 đến năm 2018

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định: Dù có khó khăn đến mấy cũng phải tập trung làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp, phương pháp, cách làm, khắc phục khó khăn, vướng mắc tập trung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu để triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đạt kết quả cao. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ trên địa bàn. Khi có thông tin, các lực lượng chức năng phải phối hợp với nhau để thẩm định và xử lý  kịp thời, chính xác.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dù có khó khăn đến mấy cũng phải tập trung làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO