Đức Xuyên (Krông Nô) tập trung khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm H5N1

Lê Phước| 06/05/2017 08:34

Chiều 5/5, ông Trần Quang Bảy, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã có khoảng 4.000 con gia cầm (chủ yếu là vịt) chết hoặc đã có nguy cơ nhiễm cúm H5N1.

Lực lượng xung kích xã Đức Xuyên (Krông Nô) quây vùng đàn vịt có nguy cơ nhiễm cúm gia cầm H5N1

Trước đó, vào ngày 3/5, đàn vịt của gia đình anh Đỗ Viết Lâm, ở thôn Xuyên Nghĩa, xã Đức Xuyên đột nhiên chết với số lượng lớn. Thấy vậy, anh Lâm liền trình báo lên chính quyền địa phương.

Thu gom vịt đã chết hoặc có nguy cơ nhiễm cúm H5N1

Ngay sau khi nhận được tin báo, tối 3/5, UBND xã Đức Xuyên đã phối hợp với Trạm Thú y huyện Krông Nô tiến hành lấy mẫu, gửi Cơ quan thú y vùng VI (Cục Thú y) tại TP. Hồ Chí Minh để tiến hành xét nghiệm. Ngày 5/5, Cơ quan thú ý vùng VI có kết quả xét nghiệm, xác định trên mẫu gia cầm của gia đình anh Lâm có virus cúm gia cầm  H5N1.

Sau đó được đưa lên xe…

Cũng theo ông Trần Quang Bảy thì trong ngày 5/5, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại địa phương tiến hành thu gom số lượng gia cầm chết hoặc có nguy cơ nhiễm dịch trên cánh đồng Bồng Cánh Tây, thuộc thôn Xuyên Nghĩa để tiến hành tiêu hủy theo quy định. Song song với đó, xã cũng thành lập 1 tổ thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động bà con tổ chức phòng, chống dịch để tránh tình trạng dịch lây lan và thống kê số lượng gia cầm trên toàn xã.

Phun thuốc khử trùng…

Ngay trong ngày 5/5, Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện Krông Nô đến vùng dịch để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Và đưa đi tiêu hủy theo quy định

Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Krông Nô cho biết: “Ngay trong ngày 5/5, UBND huyện đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu UBND 12 xã, thị trấn trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống và dập dịch. Mặc dù dịch mới chỉ bùng phát tại xã Đức Xuyên nhưng UBND huyện yêu cầu các xã tuyên truyền để người dân địa phương không được bán chạy, bán tháo đàn gia cầm. Đối với các xã, thị trấn lân cận “ổ dịch”, UBND huyện yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân sử dụng các loại vắc xin để phòng bệnh cho đàn gia cầm của gia đình mình”.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Xuyên (Krông Nô) tập trung khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm H5N1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO