Gặp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu và đảng viên 50 tuổi Đảng trở lên trên địa bàn TP. Gia Nghĩa

Phan Tân| 15/01/2020 15:10

Nhân dịp Xuân Canh Tý - 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), sáng 15/1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Gặp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu và đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh sống trên địa bàn TP. Gia Nghĩa.

Video clip:

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng.

Các đồng chí: Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phan Tuấn Pha, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; cùng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu và 75 đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch năm 2020 của tỉnh

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Bốn đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch năm 2020 của tỉnh. Theo đó, mặc dù  đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, doanh nghiệp, doanh nhân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm mới, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh có thêm niềm vui, phấn khởi khi Gia Nghĩa được công nhận là thành phố. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020 tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trọng tâm là tỉnh tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2021 để thực hiện thành công mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra: “đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của tỉnh nghèo, chưa phát triển”. Tỉnh cũng sẽ tập trung chuẩn bị cũng như tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, cảm ơn và chúc mừng năm mới các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo, đảng viên lão thành quan tâm đóng góp nhiều ý kiến, khích lệ, động viên, đồng thuận, hiến kế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII Đảng bộ tỉnh sẽ được công bố trong quý 1/2020 để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng năm mới các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu

Nhân dịp Tết Canh Tý - 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Bốn gửi lời cảm ơn, chúc các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, đảng viên cao tuổi và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc mừng năm mới các đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ nghỉ hưu, đảng viên cao tuổi cũng tâm sự, mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ tỉnh hiện nay tiếp tục phát huy trí tuệ, đức tài để lãnh đạo, đưa Đắk Nông ngày càng phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt.

Đồng chí Phan Tuấn Pha, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh tiếp tục tạo nguồn lực phát triển đô thị Gia Nghĩa

Các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân mừng TP. Gia Nghĩa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu và đảng viên 50 tuổi Đảng trở lên trên địa bàn TP. Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO