Gặp mặt truyền thống “Điện Biên-Bước chân qua thế hệ”

Hoàng Hoài| 07/05/2019 15:20

Nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày 7/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Nông phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình gặp mặt truyền thống với chủ đề “Điện Biên-Bước chân qua thế hệ”, với sự tham dự của 75 CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Video clip:

Các đồng chí: Lê Kim Huy, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã về dự.

Tỉnh ủy tặng quà, tri ân các CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, CCB đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, đem lại độc lập, tự do cho đất nước.

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh trong công cuộc kháng chiến chống Pháp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 151 CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp sinh sống. Trong những năm qua, các CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục vững vàng trên mặt trận kinh tế, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội, hiến kế, hiến công xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, các CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Kim Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh trong công cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiếp nối truyền thống oai hùng của dân tộc, các CCB tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gương mẫu, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đồng tâm, hiệp lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng quà, tri ân các CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt truyền thống “Điện Biên-Bước chân qua thế hệ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO