Giao ban công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể 9 tháng năm 2017

Hoàng Hoài| 19/09/2017 14:00

* Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

ADQuảng cáo

Ngày 19/9, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giao ban định kỳ công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể 9 tháng năm 2017.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu khối dân vận, Mặt trận, các đoàn thể cần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tư tưởng nhân dân một cách thường xuyên và kịp thời

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết cấp ủy các cấp đã đề ra. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Các phong trào, cuộc vận động được nâng cao về chất lượng. Mặt trận, các đoàn thể tích cực vận động, định hướng nhân dân tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp nhau trong lúc khó khăn tiếp tục được thực hiện, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

ADQuảng cáo

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị khối dân vận, mặt trận, đoàn thể cần chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vướng mắc, hạn chế

Trong 9 tháng năm 2017, các cấp dân vận, Mặt trận, đoàn thể tổ chức 24 buổi phát động quần chúng, thu hút trên 8700 lượt người tham gia. Khối dân vận lực lượng vũ trang đã phối hợp tổ chức được 319 buổi tuyên truyền đối ngoại quân sự, 18 diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và vận động giao nộp 21 khẩu súng tự chế…

Thời gian tới, công tác dân vận sẽ tập trung vào việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá cao những kết quả khối dân vận, mặt trận, đoàn thể đạt được trong thời gian qua, góp phần ổn định tư tưởng trong dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay vấn nạn phá rừng diễn biến phức tạp. Chủ trương của tỉnh là xử lý nghiêm các hành vi phá rừng. Khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định  pháp luật. Trong công tác từ thiện, các tổ chức đoàn thể cần cẩn trọng, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, tránh chồng chéo, phân bổ cân đối, phù hợp giữa các đối tượng. Công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tư tưởng nhân dân cần thực hiện thường xuyên và kịp thời. Khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể cần chủ động tham gia thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, thực hiện dự án đầu tư kinh tế-xã hội. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần chú trọng tính hiệu quả và kịp thời...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể 9 tháng năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO