Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

Phan Tân| 14/12/2017 13:58

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Gia Nghĩa tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Video clip:

Đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy chủ trì, điều hành hội nghị

Theo đánh giá, năm 2017, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã làm tốt công tác giáo dục LLCT tại địa phương.

Trong năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã đã tổ chức được 408 lớp bồi dưỡng LLCT với 38.828 học viên tham gia học tập. Phương pháp giảng dạy, đánh giá học viên, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng đổi mới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy.

Việc xây dựng chương trình tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ngày càng được chú trọng, giúp các đơn vị nắm được ý thức và kết quả của cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Các đại biểu thảo luận về kết quả, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng LLCT

Các chương trình học tập LLCT đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Lực lượng giảng viên chuyên trách tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị còn thiếu. Một số cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ chương trình sơ cấp LLCT và bồi dưỡng chuyên đề. Ý thức tự học tập, tự tìm hiểu, tự tư duy về LLCT của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao…

Năm 2018, công tác giáo dục LLCT sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã tiếp tục nâng cao

Trong năm 2018, cùng với việc tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã tiếp tục nâng cao công tác giáo dục LLCT; tổ chức hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật LLCT cho cán bộ, đảng viên”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO