Giao lưu, gặp mặt truyền thống “Điện Biên-Bản anh hùng ca bất diệt”

Hoàng Hoài| 06/05/2017 08:32

Chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017), ngày 5/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu, gặp mặt các CCB tham gia kháng chiến chống Pháp với chủ đề “Điện Biên-Bản anh hùng ca bất diệt”.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn, các CCB luôn giữ vững ý chí của chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của quân và dân ta. Cách đây 63 năm, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, ngoan cường, đúng 17 giờ 30 phút, ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, hoàn toàn làm chủ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, góp phần kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Với tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, các CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn là tấm gương về đạo đức, phong cách, lối sống cho thế hệ trẻ noi theo. Không những gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các CCB luôn tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Các CCB giao lưu, kể chuyện tham gia kháng chiến chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ với thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thanh Danh đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ CCB không tiếc xương máu, tính mạng của mình để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng và tham gia kiến thiết tỉnh nhà trong thời bình. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh ta đang ra sức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, các CCB cần luôn giữ vững ý chí của chiến sĩ Điện Biên năm xưa, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gương mẫu, tiếp tục đem năng lực, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

CCB tham gia kháng chiến chống Pháp về dự buổi giao lưu

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng kêu gọi CCB, cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, tranh thủ vận hội, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các CCB tham gia kháng chiến chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà các CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu, gặp mặt truyền thống “Điện Biên-Bản anh hùng ca bất diệt”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO