Hoạt động nhân đạo xã hội đạt trên 39,3 tỷ đồng

Hoàng Hoài| 09/01/2019 09:42

Đó là con số đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 5 (khóa III) được tổ chức vào ngày 8/1 nhằm tổng kết công tác hội, phong trào chữ thập đỏ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

ADQuảng cáo

Video clip:

Năm 2018, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương

ADQuảng cáo

Theo báo cáo, năm 2018, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện được thực hiện đạt trên 39,3 tỷ đồng, với 195.425 lượt đối tượng được hỗ trợ (đạt 101%), tăng trên 254 triệu đồng so với năm 2017. Nhiều phong trào, hoạt động được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra trong năm.

Cụ thể, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đạt 150%; kêu gọi vận động các đoàn y bác sĩ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo đạt 175%; cứu trợ đạt 157%; hiến máu tình nguyện đạt 117% chỉ tiêu giao…

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động cứu trợ nhân đạo nhằm sẻ chia, giúp đỡ kịp thời các trường hợp khó khăn, gặp hoạn nạn trong cuộc sống. Trọng tâm là Hội tổ chức tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; xây dựng ngân hàng “Địa chỉ nhân đạo”; chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động nhân đạo xã hội đạt trên 39,3 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO