Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh triển khai công tác hội

Công Tính| 04/07/2018 14:11

Ngày 4/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

ADQuảng cáo

Video clip:

ADQuảng cáo

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành và các đơn vị trên địa bàn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình hữu nghị. Các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa giữa hai tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri như: Cử đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức đến khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 395 lượt người ở huyện Orang; hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho nhiều hộ dân trong tỉnh Mondulkiri.Dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia, tỉnh hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm, chúc Tết tại tỉnh Mondulkiri và trao tặng 50 phần quà cho đồng bào Việt kiều khó khăn đang sinh sống ở tỉnh bạn…

Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh báo cáo hoạt động của các cấp hội trong tỉnh

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh tập trung thực hiện tốt phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tỉnh hội tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ tự quản, các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm bắt tình hình khu vực biên giới. Các chi hội đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị với các đơn vị của tỉnh bạn, nhằm tăng cường gắn kết chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh triển khai công tác hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO