Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 và họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý I/2019

Phan Tân| 02/04/2019 16:06

Chiều 2/4, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 và họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý 1/2019.

ADQuảng cáo

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vân chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn báo chí phản ánh khách quan, trung thực sự kiện, sự việc và những nỗ lực của địa phương trong quá trình điều hành, thực thi nhiệm vụ

Theo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 3, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm, định hướng, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế được dư luận quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Cùng với thông tin những điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018, sự nỗ lực điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, báo chí dành nhiều thời lượng thông tin tình hình hạn hán, dịch bệnh, giá nông sản mất ổn định và giải pháp khắc phục những khó khăn trên.

Đặc biệt, báo chí đã kịp thời cập nhập thông tin để người dân hiểu đúng, có biện pháp phòng dịch, đính chính thông tin sai lệch, không chính xác về dịch tả lợn châu Phi…Nhiều bài viết có tính phát hiện, tìm tòi, phản ánh về sự bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, địa phương trong tỉnh.

Trong tháng 3, các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân

ADQuảng cáo

Báo chí cũng thông tin kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đặc biệt, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) do Báo Đắk Nông đăng cai tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa được báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền đậm nét, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Đắk Nông đến với bạn bè gần xa.

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông Hồ Văn Miền thông tin tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua

Trong tháng 4, cùng với tuyên truyền việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh vào cuộc sống, các cơ quan báo chí tăng cường thông tin việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng khóa XII ở các ngành, địa phương. Báo chí tiếp tục giới thiệu các gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Đắk Glong

Tại buổi họp báo, Văn phòng UBND tỉnh đã cung cấp thông tin tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh quý I, nhiệm vụ quý II/2019. Đại diện các cơ quan báo chí đã có những ý kiến đề nghị làm rõ một số vấn đế của tỉnh trong thời gian vừa qua. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản; việc xử lý những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực của  Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường thị xã Gia Nghĩa trong quá trình thực thi công vụ; Nhà truyền thống bon Đắk R’moan (Gia Nghĩa) mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng; chủ trương xây dựng các tuyến đường hoa phục vụ phát triển du lịch; khoảng 200 học sinh xã Quảng Hòa (Đắk Glong) và xã Quảng Phú (Krông Nô) học bán trú trong điều kiện khó khăn...

Các vấn đề báo chí nêu đã được lãnh đạo tỉnh, sở ngành, địa phương trả lời trực tiếp tại buổi họp báo. Riêng về Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường thị xã Gia Nghĩa, lãnh đạo thị xã cho biết, hiện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xem xét, khi có kết quả thì sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ thông tin cụ thể cho báo chí.

Lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa trả lời một số vấn đề của địa phương mà báo chí quan tâm

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, việc xây dựng các tuyến đường hoa nhằm phát triển sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch, hướng đến xây dựng một tỉnh rực rỡ sắc hoa, nhất là khu vực trung tâm đô thị Gia Nghĩa và các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh để thu hút du khách là điều cần thiết. Hiện tỉnh đang triển khai cho các sở ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn báo chí chia sẻ, thấu hiểu, có cái nhìn toàn diện, phản ánh khách quan, trung thực sự kiện, sự việc và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình lãnh đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó đồng hành cùng chính quyền địa phương  trong xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Về phía các sở, ban, ngành, địa phương cần tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, tiếp cận thông tin nhanh và chính xác...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 và họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý I/2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO