Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2018

Phan Tân| 09/05/2018 14:40

Ngày 9/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2018. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

ADQuảng cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần trả lời kịp thời những vấn đề báo chí nêu, có thông tin chính thống để định hướng dư luận, tránh suy diễn

Theo đánh giá, trong tháng 4, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm, định hướng, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế được dư luận quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Báo chí cũng dành nhiều thời lượng thông tin tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5). Nhiều bài viết có tính phát hiện, tìm tòi, đưa ra kiến nghị ngành chức năng quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết các nhu cầu, vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn.

Phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi một số vấn đề trên địa bàn tại hội nghị

Trong tháng 5, cùng với tuyên truyền việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh vào cuộc sống, các cơ quan báo chí cần chú ý tăng cường thông tin về Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

ADQuảng cáo

Đại diện Công an tỉnh trả lời một số vấn đề mà các cơ quan báo chí nêu ra tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện Đắk R’lấp đã cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề của xã Nhân Cơ mà báo chí phản ánh trong thời gian qua. UBND huyện Đắk Mil thông tin việc xử lý, chấm dứt hoạt động của các lò than tự phát trong khu dân cư tại xã Đắk Sắk...

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí đã dành khá nhiều thời lượng thông tin, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Huy đã ghi nhận và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh. Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, khi khai thác, đăng tải thông tin, báo chí cần cân nhắc, đặt lợi ích của đất nước, địa phương lên trên hết. Các cơ quan, đơn vị cần trả lời kịp thời những vấn đề báo chí nêu, có thông tin chính thống để định hướng dư luận, tránh suy diễn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO