Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/ 2017

Phan Tân| 06/06/2017 14:48

Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2017. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết, sẽ kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và các bên liên quan thực hiện cung cấp thông tin, phát ngôn theo đúng luật định

Theo đánh giá, trong tháng 5, hoạt động thông tin báo chí đã góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin đến với độc giả, nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời và thiết thực cũng như quảng bá hình ảnh Đắk Nông. Nhiều bài viết đã mạnh dạn, thẳng thắn phản ánh một số hạn chế trong phát triển kinh tế, đầu tư, ổn định đời sống nhân dân ở các địa phương.

Cụ thể như nguyên nhân của việc cây hồ tiêu bị chết; giá cả nông sản bấp bênh; sự buông lỏng, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Đắk Glong; sai sót tại công trình xây dựng Tượng đài N’Trang Lơng; việc xử lý môi trường tại một số doanh nghiệp...

Các thông tin báo chí phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, kịp thời đưa ra phương án xử lý, khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Tuy nhiên, hoạt động của phóng viên một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh chưa chấp hành đúng các quy định của luật Báo chí. Nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy chưa được báo chí dành thời lượng thông tin thỏa đáng. Một số trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương chưa chấp hành định hướng tuyên truyền…

Theo đánh giá, hoạt động báo chí đã góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin đến với độc giả, nhân dân

Trong tháng 6, ngoài những vấn đề tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung tuyên truyền công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh, thế hệ trẻ hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7).

Báo chí cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tập trung phản ánh những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp...

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, trước thông tin phản ánh của báo chí về việc khó tiếp cận thông tin và người phát ngôn của Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết sẽ kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các bên liên quan thực hiện cung cấp thông tin, phát ngôn theo đúng luật định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/ 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO