Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2017

Phan Tân| 04/08/2017 10:17

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2017 để đánh giá tình hình hoạt động báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động.

Trong tháng 7, cùng với kịp thời phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, báo chí dành thời lượng thông tin về công tác tuyên truyền biển, đảo, đối ngoại, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), báo chí đã phản ánh đậm nét, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Nhiều bài viết có tính phát hiện, cảnh báo, đề phòng các biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, vi phạm pháp luật, phòng, chống ma túy, xử lý các sai phạm về đất đai và công tác cán bộ ở một địa phương, đơn vị... Các thông tin báo chí phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, kịp thời đưa ra phương án xử lý, khắc phục các vấn đề còn hạn chế.

Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết có tính phát hiện, cảnh báo, đề phòng các biểu hiện tiêu cực

Trong tháng 8, ngoài những vấn đề tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm và việc chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức Nhà máy Alumin Nhân Cơ; Công ty Điện lực Đắk Nông thông tin, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh về trạm biến áp xây dựng ở vùng ngập nước ở xã Trúc Sơn (Chư Jút); Sở Tài nguyên-Môi trường thông tin, làm rõ về tình hình ô nhiễm môi trường ở những bãi rác tạm trên địa bàn các huyện, thị xã.

Các thông tin báo chí phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng địa phương kịp thời đưa ra phương án xử lý, khắc phục các vấn đề còn hạn chế.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, thông tin tuyên truyền, tạo dư luận đồng tình với tỉnh trong các vấn đề như: công tác chuẩn bị năm học mới; việc bảo tồn và phát triển Công viên địa chất núi lửa Krông Nô; đấu tranh, phòng chống tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em…Các sở, ngành, địa phương cần sâu sát với nhiệm vụ, sớm vào cuộc xử lý các vấn đề khi mới phái sinh, tránh tình trạng chỉ khi báo chí phản ánh mới thực hiện.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO