Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019

Phan Tân| 03/09/2019 17:16

Chiều 3/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019. Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

ADQuảng cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đề nghị báo chí cân nhắc trước khi thông tin về các vấn đề của địa phương, tránh thổi phồng, đặt tít giật gân, câu like

Theo đánh giá, trong tháng 8, báo chí đã tập trung tuyên truyền, cung cấp thông tin về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương một cách kịp thời và thiết thực.

Cụ thể, báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tháng 9, báo chí tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng

Trong tháng 8, trước tình hình thời tiết bất lợi, lũ lụt xảy ra gây thiệt hại lớn ở một số địa phương, báo chí đã nhanh chóng tiếp cận và cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình lũ lụt, công tác chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bố trí sắp xếp giáo viên, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm bảo đảm cho năm học mới được thông tin đậm nét. Báo chí tiếp tục cập nhật và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu phi tại các địa phương.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, các  cơ quan báo chí cần kiểm chứng thông tin chính xác trước khi đăng tải; tiếp nhận thông tin phản ánh cần có sự xác minh thực tế, đối chiếu hai chiều, không quy chụp, suy đoán. Chất lượng hình ảnh đăng tải cần bảo đảm vừa chuyển tải được nội dung thông tin tuyên truyền, vừa có tính thẩm mỹ, bố cục, chủ thể được thể hiện trong ảnh thực sự hài hòa. Các cơ quan báo chí thường trú cần có sự phối hợp với cơ quan quản lý báo chí ở địa phương để bảo đảm cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên đúng tôn chỉ, mục đích đề ra…

Nhà báo Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-Tổng Biên tập Báo Đắk Nông đề nghị huyện Krông Nô làm rõ những vấn đề của địa phương do bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng

Trong tháng 9, ngoài những vấn đề tuyên truyền thường xuyên, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bão lụt mùa mưa; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, nhất là lễ khai giảng năm học mới, tổ chức cho học sinh tới trường ở những điểm trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh… Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, UBND huyện Krông Nô cung cấp thông tin về công tác quản lý của địa phương đối với tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú (Krông Nô). Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020. Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh  thông tin về Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phóng viên Báo Giao thông đề nghị huyện Krông Nô làm rõ vấn đề liên quan đến tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú

Phát biểu tại hội nghị, cùng với ghi nhận những đóng góp của báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng chia sẻ, do những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm về sự phối hợp chưa đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và báo chí nên nhiều  thông tin còn mâu thuẫn, thiếu thống nhất. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp tốt, chủ động thông tin cho báo chí để kịp thời định hướng, tránh gây nhiễu thông tin, hoang mang trong dư luận. Các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan thường trú cũng cần cân nhắc trước khi thông tin về các vấn đề của địa phương, tránh thổi phồng, đặt tít giật gân, câu like.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO