Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019

Phan Tân| 07/10/2019 17:39

Hội nghị do UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức vào chiều 7/10. Các đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh

Theo đánh giá, trong tháng 9, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí cũng như hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều kết quả tốt, góp phần định hướng dư luận, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng như kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai lệch với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Báo chí đã dành thời lượng thông tin về quyết tâm của các địa phương, đơn vị, cá nhân, tập thể trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để hoàn thành mục tiêu năm 2019. Nhiều thông tin mang tính chuyên sâu, định kỳ về xây dựng Đảng; triển khai cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…Báo chí cập nhật, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở người, dịch tả lợn châu Phi; công tác khắc phục thiên tai diễn ra ở một số địa phương; tình trạng phá rừng, đầu độc cây thông ở huyện Đắk Song, Đắk Glong...

Trong tháng 9, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều kết quả tốt

Tuy nhiên, nội dung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống chưa được các cơ quan báo chí chú trọng phản ánh kết quả thực hiện ở cơ sở. Nội dung phản ánh chưa đúng với thực tế tình hình địa phương, ngành. Phóng viên thường trú vẫn còn tình trạng chấp hành chưa nghiêm sự quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương…

Tại buổi họp báo, ngoài nghe tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan báo chí cũng đề nghị tỉnh, các ngành chức năng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến việc chậm phân bổ 630 biên chế giáo viên cho các địa phương; công trình Trung tâm Văn hóa tỉnh xuống cấp nhưng chưa được quyết toán; vụ điện giật làm 2 người chết tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong); vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 20/9 tại thị xã Gia Nghĩa có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; việc đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án tại huyện Krông Nô; trách nhiệm của ngành Y tế trong quản lý tại các cơ sở nha khoa trên địa bàn; bạo hành học sinh tại trường mầm non ở thị xã Gia Nghĩa…

Phóng viên nêu câu hỏi tại buổi họp báo

Các vấn đề báo chí nêu đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời bằng văn bản và trực tiếp tại buổi họp báo. Cụ thể, theo trả lời của Sở Nội vụ, nguyên nhân việc chậm phân bổ 630 biên chế giáo viên cho các địa phương là do thẩm quyền phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là của HĐND tỉnh nên phải chờ đến kỳ họp bất thường ngày 27/9. Tuy nhiên, ngày 29/8, tỉnh đã ban hành quyết định tạm giao bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non cho năm học mới 2019-2020. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đến nay các huyện Đắk Glong, Đắk R’lấp đã thực hiện tuyển dụng xong đợt 1 và đang tiếp tục tuyển dụng đợt 2. Các huyện Tuy Đức, Krông Nô đã có phương án tuyển dụng, Sở đang tiến hành thẩm định, cho ý kiến. các huyện Đắk Song, Đắk Mil, thị xã Gia Nghĩa đang hoàn thiện phương án tuyển dụng. 

Theo trả lời của Công an tỉnh, vụ điện giật làm 2 người chết tại xã Quảng Sơn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 20/9 tại thị xã Gia Nghĩa, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do lỗi của ông Trịnh Đình Nam, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và đi không đúng phần đường. Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Trịnh Đình Nam và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Lãnh đạo huyện Krông Nô trả lời các vấn đề báo chí quan tâm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ với tỉnh, nhất là những khó khăn, vướng mắc và nỗ lực trong giải quyết vấn đề của địa phương. Các sở ngành, địa phương phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước, chứ không phải chạy theo giải quyết sự vụ khi báo chí phản ánh. Trước những thiếu sót của ngành Y tế mà báo chí nêu thời gian qua cho thấy lỗ hổng trong quản lý nhà nước của ngành. Do đó, ngành Y tế phải tăng cường vai trò quản lý, thanh tra, kiểm tra. Đối việc bổ nhiệm sai quy định đối với điều dưỡng Trương Huyền Trang tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, không thể chỉ thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ là xong mà phải có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO