Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phan Tân| 23/01/2018 15:19

* Chú trọng phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Ngày 23/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết cống tác nội chính; phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Úy, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, cần chú trọng việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo  cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan khối nội chính tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực. Công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương được tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng. Toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra tại 130 đơn vị, qua đó, phát hiện 71 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền trên 4,8 tỷ đồng và sai phạm về đất đai gần 243 ha. Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Năm 2018, ngành Nội chính chủ trì, theo dõi, phối hợp nắm chắc tình hình, tổng hợp, đề xuất các chủ trương, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, sơ hở. Tội phạm hình sự trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội ngày càng liều lĩnh, manh động, nguy hiểm, hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí quân dụng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu, giải đáp một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến trách nhiệm của UBND tỉnh

Năm 2018, ngành Nội chính tiếp tục chủ trì, theo dõi, phối hợp nắm chắc tình hình, tổng hợp, đề xuất các chủ trương, giải pháp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, nhất là xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017…

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết sẽ tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, nhất là chú trọng việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu. Các ngành, địa phương chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hợp tác, đối ngoại, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các vụ tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự phải tập trung giải quyết dứt điểm. Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm cũng như kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng; tăng cường công tác quản lý đất đai gắn với quản lý địa bàn, dân cư. Các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng, tích cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO