Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Phong trào toàn dân BVANTQ

Phan Tuấn| 08/03/2017 18:10

* Giải quyết triệt để các yếu tố gây mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân ngay tại cơ sở.

Chiều 8/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công  tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ); công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Các đồng chí: Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2016, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và được giữ vững. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm, không để lộng hành, bất an trong nhân dân. Phong trào toàn dân BVANTQ đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã có nhiều chuyển biến tốt…

Cụ thể, cơ quan công an điều tra khám phá 413/470 vụ án hình sự, bắt 285 đối tượng (đạt 87,8%), riêng các vụ trọng án đạt 97,6%; phát hiện 40 vụ, 62 đối tượng hủy hoại rừng, 107 vụ vi phạm các quy định về khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản; khởi tố 4 vụ, 12 bị can vi phạm về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; phát hiện 71 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; bắt, khởi tố 53 vụ, 69 bị can mua bán, tang trữ trái phép chất ma túy...Các ngành chức năng vận động nhân dân giao nộp 245 súng, 34 nòng súng tự chế, 199 viên đạn các loại, 3 quả bom, 24 đầu đạn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về thực hiện Phong trào toàn dân BVANTQ, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 225 tổ tự quản, với 1575 thành viên; 689 tổ an ninh nhân dân với 3453 thành viên; 646 tổ hòa giải với 3148 thành viên; 45 tổ dân phòng với 272 thành viên; 113 đội phòng cháy, chữa cháy với 470 thành viên; 33 hội đồng an ninh trật tự với 229 thành viên và 25 mô hình làm công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở...

Tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đề ra; tình hình tội phạm tuy được kiềm chế, kéo giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm do nguyên nhân xã hội; tình hình tranh chấp, khiếu kiện còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, có nơi dẫn đến xung đột xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự…

Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 7 đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy cho rằng, trong năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các dự án nông, lâm nghiệp sẽ còn diễn ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng chuyên nghiệp, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Vì vậy, để bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế và kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống chính trị cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Các ngành chức năng phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phân loại, giải quyết triệt để các yếu tố có thể gây mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân ngay tại nơi xảy ra. Nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng Phong trào toàn dân BVANTQ cần tiếp tục đổi mới ở địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm lành mạnh các địa phương trọng điểm, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng 2 Cờ thi đua, 7 Bằng khen cho các tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào toàn dân BVANTQ.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Phong trào toàn dân BVANTQ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO