Hội thảo giới thiệu Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam”

Vũ Trang| 29/11/2018 11:42

Hội thảo do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (Hà Nội) tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa vào sáng 29/11.

Dự án sẽ được triển khai tại 11 xã của 2 huyện Tuy Đức và Cư Jút, với mục tiêu huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc loại trừ sốt rét

Theo đó, Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” được triển khai trong giai đoạn 2018-2020 do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ tại 149 xã thuộc 4 tỉnh có bệnh sốt rét lưu hành cao nhất là: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, dự án sẽ được triển khai tại 11 xã của 2 huyện Tuy Đức và Cư Jút.

Với mục tiêu huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc loại trừ sốt rét, các hoạt động của dự án sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: Truyền thông và vận động chính sách cấp trung ương và địa phương; Sự tham gia của tổ chức xã hội trong nghiên cứu triển khai cũng như xây dựng, giám sát và đánh giá chương trình sốt rét cấp địa phương và quốc gia; Những can thiệp dựa vào cộng đồng hướng đến nhóm dân cư di biến động và khó tiếp cận; Sự tham gia của khu vực y tế tư nhân trong cung cấp dịch vụ xét nghiệm và điều trị cũng như của khối doanh nghiệp trong việc kiểm soát sốt rét.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất vai trò, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện dự án và các cơ quan tại địa phương trong việc tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực, cung cấp tài liệu truyền thông cho đối tượng đích và xây dựng mạng lưới cộng đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo giới thiệu Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO