Hội thảo khoa học đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Bình Minh| 02/03/2017 10:30

Ngày 2/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông. Đây là nội dung của đề tài “Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông” do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì.

Lãnh đạo Sở Khoa học-Công nghệ nêu rõ các vấn đề cần tập trung thảo luận, làm rõ tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ về các mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, thác Liêng Lung, cụm thác Dray Sáp-Gia Long.

Ngoài ra, vấn đề ứng dụng phát triển các mô hình trên thực tế; làm rõ các sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng... cũng được tập trung thảo luận.

Sau hội thảo lần này, chủ trì đề tài khoa học sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài để nâng cao giá trị khi áp dụng, vận dụng ngoài thực tiễn sau khi được nghiệm thu, thông qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO