Hội thảo Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Lê Dung| 13/11/2013 16:49

Trong khuôn khổ Techmart Dak Nong 2013, ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Bốn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông; GS-TS Dương Ngọc Hải, Viện phó Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố và các nhà khoa học, doanh nghiệp trong khu vực…

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận quan trọng như: KH&CN phục vụ liên kết vùng trong phát triển khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên; một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Chương trình Tây Nguyên 3; Phát triển nhanh và bền vững kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ & Tây Nguyên; Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ đa phương tiện và giám sát các thông số môi trường sản xuất trên nền mạng viễn thông WiMax tại khu vực Tây Nguyên; Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng ở các huyện biên giới tỉnh Đắk Nông trong phát triển kinh tế, xã hội hiện nay; Những thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên; Vai trò của đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên; Việc tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng…

Các đại biểu tham quan và tìm hiểu các sản phẩm đặc sản của địa phương được trưng bày tại hội thảo

Trên cơ sở các tham luận, thảo luận, hội thảo cũng đã đi đến thống nhất một số phương hướng hoạt động của KH&CN trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của vùng trong thời gian tới.

Theo đó, các địa phương, ngành cần tập trung nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất; đồng thời, lựa chọn các sản phẩm trọng điểm có hàm lượng KH&CN cao, có giá trị gia tăng để tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy sản xuất.

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN ở các địa phương cũng cần được tăng cường, để có thể ứng dụng, triển khai rộng rãi vào trong thực tế. Đặc biệt, việc liên kết giữa “4 nhà” cần được phát huy, đẩy mạnh hơn nữa để thúc đẩy, đưa các tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO