Hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 cần thể hiện tính độc đáo của bản sắc văn hóa truyền thống

Hoàng Hoài| 26/11/2018 17:37

Chiều 26/11, với sự chủ trì của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp chỉ đạo việc tổ chức Hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, các hoạt động của Hội Xuân Kỷ Hợi -2019 cần nâng cao về chất lượng

Theo đó, Hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16-18/2/2019 (nhằm ngày 12-14/1 âm lịch) tại khu vực đất nổi hồ Gia Nghĩa (Gia Nghĩa). Hội xuân có các nội dung: Phục dựng Lễ hội sum họp cộng đồng (N’Găp Bon); Trưng bày, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sản vật, văn hóa truyền thống của tỉnh; Hội trại, các trò chơi và giao lưu văn nghệ của đoàn viên, thanh niên; Hội thi ẩm thực, phục dựng cây nêu truyền thống; Diễn tấu cồng chiêng và múa dân gian; Giải đua thuyền truyền thống; Phát động Tháng Thanh niên 2019…

Cùng với khôi phục, quảng bá những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống, đặc sản, tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong nước, quốc tế, Hội Xuân Kỷ Hợi cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, các đơn vị cần gấp rút chuẩn bị các phần việc được giao để hoạt động xuân năm 2019 không trùng lắp năm trước và nâng cao về chất lượng, thực sự là sân chơi bổ ích, gắn kết giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp, người dân và du khách. Các hoạt động Hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 cần thể hiện tính độc đáo và bản sắc văn hóa truyền thống, thể thao các dân tộc tỉnh Đắk Nông, bảo đảm không khí vui tươi, lành mạnh, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và tiết kiệm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 cần thể hiện tính độc đáo của bản sắc văn hóa truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO