Họp chuyên môn Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI khu vực 2

Tin ảnh: Mỹ Hằng| 22/05/2019 10:38

Sáng 22/5, tại thị xã Gia Nghĩa, Ban tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI khu vực 2 năm 2019 đã tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm và chia lịch thi đấu.

Ban tổ chức thông qua nội quy và giải đáp những thắc mắc của các đoàn tham dự

Theo đó, Hội thi diễn ra từ ngày 23-29/5 tại thị xã Gia Nghĩa, với sự tham dự của gần 1.000 VĐV đến từ 16 tỉnh thành khu vực phía Nam tính từ Đà Nẵng vào gồm: Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum.

Các VĐV tham gia tranh tài ở 7 môn: bóng đá nam 5 người; bóng chuyền nam, nữ; chạy việt dã nam 5km, nữ 3km; đẩy gậy nam, đây gậy nữ (11 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ); kéo co nam, nữ, kéo co nam-nữ phối hợp; bắn nỏ- ná cá nhân nam, nữ; cà kheo nam, nữ.

Đại diện lãnh đạo các đoàn trình bày những ý kiến xoay quanh thể lệ, luật thi đấu của hội thi

Tại cuộc họp, Ban tổ chức giải và lãnh đạo các đoàn tham dự đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề xung quanh giải như trang phục, màu áo thi đấu, công tác phục vụ, điều lệ giải, luật thi đấu, thể thức thi đấu cho từng môn.

Cụ thể, môn bóng đá nam 5 người và môn bóng chuyền nam-nữ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, đội cao điểm nhất sẽ lọt vào vòng trong. Môn cà kheo sẽ loại trực tiếp ở mỗi vòng thi đấu. Các môn bắn nỏ-ná, kéo co, đẩy gậy căn cứ vào số lượng VĐV tham gia, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp chuyên môn Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI khu vực 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO