Kinh tế, xã hội trong 2 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Hồng Thoan| 02/03/2017 18:33

Chiều 2/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tháng 2, 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục sự chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh giao

Theo đánh giá tại hội nghị thì kinh tế, xã hội của tỉnh trong tháng 2, 2 tháng đầu năm 2017 có nhiều lĩnh vực phát triển khởi sắc. Cụ thể, vụ đông xuân, toàn tỉnh đã gieo trồng đạt 98% kế hoạch, tăng 5,4% so với năm ngoái. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 2 tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Công tác cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh được tiếp tục đẩy mạnh.

Toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng thu ngân sách ước thực hiện được 274 tỷ đồng, đạt 17% so với dự toán. Tình hình an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo...  Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn những hạn chế như số vụ phá rừng vẫn tăng 10% so với năm ngoái; một số nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh giao cho các sở, ngành vẫn còn thực hiện chậm...

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành đã nêu lên một số vấn đề tồn tại cũng như đề xuất hướng giải quyết liên quan đến tình trạng phá rừng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND của UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất có nguồn gốc lâm nghiệp, công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới....

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp- PTNT đề nghị các địa phương quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền các các sở, ngành, địa phương, sự góp sức của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Chính vì thế, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội đã có sự khởi sắc, phát triển. Nhiều huyện đã chủ động thực hiện công tác tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân. Đây là những động lực cho những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị, những khuyết điểm về sự chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phải  được tập trung khắc phục trong thời gian tới. Năm 2017, tỉnh quyết tâm thanh tra công tác giao đất, giao rừng theo Chương trình 135 của Chính phủ gắn với hoạt động làm trong sạch đội ngũ cán bộ của tỉnh nhằm giải quyết vấn đề còn âm ỉ lâu nay. Về những nhiệm vụ trong tháng 3, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chung theo nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, phấn đấu đạt 30% các chỉ tiêu giao. Toàn tỉnh tích cực chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2017. Tỉnh cũng quyết liệt hơn trong cải cách hành chính. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn công việc được giao theo tinh thần chính quyền kiến tạo, vì dân phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế, xã hội trong 2 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO