Làm việc với Thị ủy Gia Nghĩa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn chỉ đạo: Tập trung giải quyết các vướng mắc kéo dài ở các công trình, dự án

Phan Tuấn| 19/05/2016 16:03

Chiều 19/5, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Thị ủy Gia Nghĩa nắm bắt tình hình triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và một số lãnh đạo các sở, ban ngành.

ADQuảng cáo

Lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa báo cáo tình hình tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn. Cụ thể,  Dự án đường tránh thị xã Gia Nghĩa có chiều dài hơn 19 km, hiện nay, đối với tuyến chính, thị xã đã bàn giao được 18,735/19,2km và còn 7 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với phần mở rộng, đường gom dân sinh, cửa xả, đào sâu đắp cao còn 11 hộ chưa bàn giao. Công trình Tiểu hoa viên cây xanh tại khu Trung tâm thương mại Gia Nghĩa hiện vẫn có 3 hộ dân chưa di dời do chưa xác định được giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời chưa bố trí được quỹ đất tái định cư cho các hộ dân.

ADQuảng cáo

Công trình hạ tầng công viên Hồ Thiên Nga, tính đến nay, có 27 hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư trên đường Bắc Nam giai đoạn 2, nhưng vẫn chưa có quỹ đất để bố trí cho các hộ dân. Công trình đoạn đường 23/3 đến Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và đoạn đường từ trường này đến đường Cao Thắng, hiện thị xã vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa đang phối hợp với đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể trình cơ quan thẩm quyền thẩm định để phục vụ công tác bồi thường cũng như bố trí tái định cư cho 3 hộ dân thuộc dự án…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn cho rằng, những vướng mắc ở các công trình, dự án trước hết là do thị xã Gia Nghĩa còn cứng nhắc, đội ngũ cán bộ còn hạn chế, chưa giải quyết, xử lý một cách kịp thời, nhất là việc thực hiện các quy định của pháp luật còn chưa nghiêm. Vì vậy, trong thời gian tới, thị xã Gia Nghĩa cần tập trung giải quyết các vướng mắc kéo dài ở những công trình, dự án từ những năm trước đây. Bằng nhiều giải pháp từ nay đến cuối năm phải thông được tuyến đường tránh đô thị Gia Nghĩa, nếu không sẽ bị Chính phủ cắt vốn. Mặt khác, thị xã cần rà soát lại căn cứ pháp lý cho chắc chắn, củng cố hồ sơ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không chịu di dời ở các dự án. Sau bầu cử, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất, trong thời gian 10 ngày phải thực hiện giải quyết hết những tồn tại về giá đất trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm việc với Thị ủy Gia Nghĩa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn chỉ đạo: Tập trung giải quyết các vướng mắc kéo dài ở các công trình, dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO