Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân Lễ Phật Đản năm 2017

Nguyễn Hiền| 08/05/2017 17:11

Ngày 8/5, nhân Lễ Phật Đản năm 2017, Đoàn công tác của tỉnh, do đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các chức sắc, tăng ni, phật tử Chùa Hoa Khai ở xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp); Chùa Pháp Hoa ở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa); Chùa Hoa Nghiêm ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) và Chùa Linh Quang ở xã Đắk R’la (Đắk Mil).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tặng hoa, chúc mừng Đại đức Thích Nhuận Thân, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-Trụ trì Chùa Linh Quang (Đắk Mil)

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Huy đã thông báo về một số kết quả kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tăng ni, phật tử Phật giáo đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tặng quà và chúc mừng Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-Trụ trì Chùa Pháp Hoa (Gia Nghĩa) và toàn thể tăng ni, phật tử

Đồng chí Cao Huy gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, tăng ni, phật tử đón Lễ Phật Đản-Phật lịch 2561 trong không khí an lành, yên vui, hòa hợp và hạnh phúc. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử cần tiếp tục có những đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa để cùng Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Cao Huy mong muốn các chức sắc, tăng ni, phật tử Chùa Hoa Khai (Đắk R'lấp) tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Các chức sắc ở các cơ sở Phật giáo cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền tỉnh trong các hoạt động của Phật giáo. Toàn thể chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, đoàn kết, xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Mil) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong các hoạt động của Phật giáo

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân Lễ Phật Đản năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO