Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nga| 26/07/2019 14:31

Sáng 26/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn Lao động tỉnh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo đoàn viên công đoàn dự lễ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, rèn luyện, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Đình Trung  trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các cán bộ công đoàn

Trải qua các thời kỳ, Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 12 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp công nhân, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần đổi mới hình thức, hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Cùng với hướng hoạt động về cơ sở, thu hút công nhân, lao động vào tổ chức, công đoàn các cấp cần chú trọng phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đội ngũ cán bộ công đoàn tiếp tục nâng cao trình độ, cống hiến trí tuệ, tâm huyết, đưa hoạt động, phong trào công đoàn phát triển mạnh mẽ.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen 13 cán bộ nữ công tiêu biểu

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên dương 12 chủ tịch công đoàn cơ sở và 13 cán bộ nữ công tiêu biểu; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, công tác công đoàn trong những năm qua.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội

Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ Quỹ “Mái ấm công đoàn” cho  công đoàn ngành, các huyện, thị xã

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO