Lực lượng công an cần xử lý các vấn đề nổi cộm ở địa phương

Thanh Bình| 15/11/2018 16:38

Đó là đề nghị của nhiều người dân tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” được Công an tỉnh tổ chức tại thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) vào ngày 15/11.

Video clip:

Theo đó, sau khi nghe Công an tỉnh thông báo tình hình, kết quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hầu hết người dân tham dự hội nghị đều đánh giá cao kết quả lực lượng công an đã đạt được, nhất là có nhiều nỗ lực trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ông Lê Văn Trường, xã Nhân Cơ đề nghị lực lượng công an cần xử lý hành vi làm giả giấy tờ Nhà nước

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, lực lượng công an cần xử lý các vấn đề nổi cộm ở địa phương như: Tình trạng làm giả giấy tờ Nhà nước; băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen; tình trạng xe đưa đón học sinh quá niên hạn không bảo đảm an toàn; tệ nạn ma túy, chơi số đề gia tăng; việc cấp hộ khẩu còn bất cập...

Ông Nguyễn Mạnh Tưởng ở xã Đắk Sin đề nghị xử lý nghiêm tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê

Cùng với việc trao đổi, trả lời cụ thể các ý kiến, Công an tỉnh cũng đã phát phiếu, mong muốn nhân dân góp ý thẳng thắn về tinh thần, thái độ, tác phong phục vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an để kịp thời khắc phục thiếu sót.

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R'lấp trả lời ý kiến nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn

Tham dự và chủ trì hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu, Công an huyện Đắk R'lấp và các phòng chức năng Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp để bổ sung vào chương trình, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng công an cần xử lý các vấn đề nổi cộm ở địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO