Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

H'Mai| 04/10/2019 13:53

Sáng 4/10, tại xã Đắk Wil (Cư Jút), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện phối hợp với các Đồn Biên phòng 751 và 753 tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giai đoạn 2017 – 2022.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình, nhiều nội dung, hoạt động thiết thực được triển khai hỗ trợ phụ nữ vùng biên như phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, kiến thức; tham gia đảm bảo an ninh trật tự; các chương trình, hoạt động nhân đạo từ thiện…

Các Hội phụ nữ đã phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng nhiều mô hình “Bò cái sinh sản”, “Ao cá giúp dân”, hỗ trợ vốn chăn nuôi… cho 31 chị em phụ nữ phát triển sinh kế. Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ấm tình biên cương” thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, đóng góp được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các phụ nữ nghèo vùng biên, gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi...

Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên Đắk Wil tham gia hội nghị

Tham gia phong trào “Trồng hoa ven đường”, chị em đã trồng được 3 tuyến đường hoa; xây dựng được 5 tuyến đường phụ nữ tự quản. Trên 81% hộ gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã vận động chị em đóng góp được trên 300 ngày công, 2,5 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng đường giao thông, hệ thống đèn đường chiếu sáng, hội trường thôn, sân bóng…

Các đơn vị tổ chức đập heo đất với số tiền được hơn 60 triệu đồng để hỗ trợ chị em phụ nữ vùng biên

Theo đánh giá, qua 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân vùng biên từng bước ổn định, nâng cao. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm về đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn được phát huy; lòng tin vào Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, tổ chức hội được củng cố… Từ đó giữ vững được vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trao tặng 10 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho các em học sinh

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gắn với giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ cột mốc biên giới, đường biên giới.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng tổ chức cho chị em phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”...

Hỗ trợ 10 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn

Nhân dịp này, các đơn vị tổ chức đập heo đất với số tiền hơn 60 triệu đồng để hỗ trợ chị em phụ nữ vùng biên; tặng 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó; tặng 10 suất quà cho 10 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Wil.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO