Nâng cấp, mở rộng Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh

Đức Hùng| 02/11/2015 09:37

Thị xã Gia Nghĩa đã thực hiện phương án quy hoạch mở rộng Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nam Tây Nguyên, theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Theo đó, khuôn viên di tích  được mở rộng đến 30.000m2, thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2015-2016) thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình hàng rào và trồng cây xanh; giai đoạn 2 (2017-2018) sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng các công trình nhà đón tiếp, nhà bảo tồn và trưng bày lưu niệm, đường đi bộ. Tổng kinh phí thực hiện cả hai giai đoạn gần 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, địa phương và nguồn vận động nhân dân.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nam Tây Nguyên đến Đông Nam bộ, (thuộc thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)) được công nhận, xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt ngày 1/12/2013.

Diện tích khu Di tích 1.315m2, đã được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như: Bia tưởng niệm, hàng rào, sân, đường bê tông, đường nội bộ, cây xanh trong khuôn viên... Thời gian qua, việc khai thác giá trị di tích gặp khó khăn do đường giao thông nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng, di tích được xây dựng với diện tích và quy mô nhỏ, hàng năm chưa được đầu tư nâng cấp và mở rộng; chưa có các hạng mục công trình như: Công viên, vườn hoa, hệ thống điện, nước, không có nhà bảo vệ để trông coi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cấp, mở rộng Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO