Phấn đấu năm 2019, hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn tỉnh

Phan Tân| 05/11/2019 14:28

Ngày 5/11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh.

Việc rà soát, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo mục tiêu của Đề án 1237 sẽ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao

Theo đánh giá,  thời gian qua thực hiện Đề án 1237 ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cơ quan thường trực, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nói chung và nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ba cấp nói riêng đúng quy định.

Công tác thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác xác minh tại thực địa, chấm tọa độ từng vị trí chôn cất ban đầu liệt sĩ thực hiện nghiêm túc. Đến nay 100% cấp xã, huyện đã kết luận địa bàn, lập bản đồ xong ở hai cấp bảo đảm đúng thời gian, cụ thể, chi tiết, tạo điều kiện cho nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ những năm tới.

Kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu cho thấy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 3.820 liệt sĩ hy sinh. Cụ thể, có 454 liệt sĩ của địa phương; 2.995 liệt sĩ của các đơn vị và địa phương khác; 371 liệt sĩ chưa rõ thông tin; 961 liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập và còn 2.859 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập. Toàn tỉnh có 19 địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong. Trong đó, đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương 270 mộ; đưa về gia đình quản lý, chăm sóc 7 mộ; bàn giao địa phương, nghĩa trang khác 185 mộ. Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần phải tiếp tục 31 địa điểm với  1.477 mộ liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh hiện có có 5 nghĩa trang liệt sĩ với 1.001 mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, các hội viên đã tích cực cung cấp thông tin lập danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và cả nước

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn và thống nhất phương hướng thực hiện rà soát, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo mục tiêu của Đề án 1237 đã xác định với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, đạt hiệu quả cao nhất. Ban Chỉ đạo 515 thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng với điều kiện địa hình thực tế của từng địa phương, phấn đấu trong năm 2019, hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn tỉnh. Việc tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm có thông tin sẽ được tập trung đẩy mạnh; đồng thời nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu năm 2019, hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO