Phấn đấu vận động trên 35.000 suất quà tặng người nghèo Xuân Kỷ Hợi - 2019

Hoàng Hoài| 08/11/2018 15:48

Chiều 8/11, với sự chủ trì của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động khảo sát, lập danh sách rõ ràng, phân chia các đối tượng theo từng diện để tránh chồng chéo

Theo kế hoạch, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 được triển khai kêu gọi, vận động từ ngày 20/10/2018-31/1/2019; trong đó đợt cao điểm diễn ra từ 10/12/2018-10/1/2019. Hình thức vận động trợ giúp bằng tiền mặt, quà tết. Riêng các cấp hội chữ thập đỏ tùy vào điều kiện cụ thể, có thể vận động giúp đỡ sửa chữa nhà ở, xây nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh nhân đạo, các hình thức phát triển kinh tế bền vững khác…Các trường hợp được trợ giúp là những hộ gia đình nghèo, chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi…

Với tinh thần đó, Xuân Kỷ Hợi-2019, toàn tỉnh phấn đấu vận động trên 35.000 suất quà, mỗi suất ít nhất 400.000 đồng đối với cấp tỉnh và 300.000 đồng đối với cấp huyện và cơ sở để bảo đảm 100% đối tượng cần trợ giúp đều được tặng quà vui xuân đón tết.

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận cho ý kiến về cách thức tuyên truyền, vận động, kêu goi; hình thức tổ chức, phân bổ chỉ tiêu và tặng quà, tránh chồng chéo, hộ có hộ không…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương chủ động khảo sát, lập danh sách rõ ràng, không bỏ sót và phân chia đối tượng theo từng diện tặng quà để tránh chồng chéo, trùng lắp, mất công bằng. Công tác phối hợp cần đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp trong các khâu lựa chọn đối tượng, địa điểm, cách tặng...Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, mục đích, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc chăm lo tết cho người nghèo. Công tác giám sát đầu ra, quản lý quà đến tận tay các đối tượng cũng cần được chú trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu vận động trên 35.000 suất quà tặng người nghèo Xuân Kỷ Hợi - 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO