Phát hiện 2 chum cổ tại xã Nhân Cơ

Hoàng Thanh| 08/06/2017 09:49

Mới đây, trong quá trình canh tác, một người dân tại thôn 17, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) đã tình cờ phát hiện 2 chum cổ và báo cho cơ quan chức năng. Theo Bảo tàng tỉnh, hiện đơn vị đang có phương án đề nghị UBND tỉnh cho khai quật ở khu vực có 2 chum cổ này.

Trước đó, vào năm 2010, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành khai quật Di chỉ khảo cổ tại thôn 17, xã Nhân Cơ và phát hiện 1 chum cổ bằng đất nung, bên trong có 36 công cụ lao động bằng đá, gồm: Cuốc hình thang, rìu đá, các vật hình trụ và 20 hòn cuội. Mở rộng phạm vi khảo sát, đoàn khảo cổ đã thu thập thêm 16 hiện vật, gồm có 2 cuốc tay, 3 phác vật và 11 mảnh gốm. Những hiện vật trên rất có giá trị về mặt lịch sử, xác nhận sự cư trú lâu đời của người tiền sử trên đất Tây Nguyên.

Theo Viện khảo cổ học Việt Nam, khu vực này có sự tồn tại của hai nền văn hóa thời kỳ tiền sử, đó là sự chuyển tiếp từ nền văn hóa thời đại hậu kỳ đá cũ (cách đây 10.000 năm) đến thời đại đá mới (cách nay khoảng 3.500 năm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 2 chum cổ tại xã Nhân Cơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO