Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí

Lê Phước| 11/01/2018 13:43

Sáng 11/1, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Video clip:

Đông đảo các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Theo báo cáo của Sở TT&TT tại hội nghị, trong năm 2017, các cơ quan báo chí  trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn đã thực hiện đúng với sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh. Báo chí  thông tin kịp thời, trung thực về đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, tình hình trong nước, quốc tế, trở thành diễn đàn đáng tin cậy của nhân dân.

Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng về những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Điển hình, Báo Đắk Nông và Đài Phát thanh- Truyền hình Đắk Nông đã đổi mới, đa dạng cách thức tuyên truyền, tiếp cận công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng các tin bài, chương trình. Nhiều tác phẩm báo chí đạt giá trị cao, có tác động xã hội lớn, được đông đảo dư luận quan tâm.

Nhà báo Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông trao đổi một số vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động trên địa bàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền của một số cơ quan báo chí trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chậm đổi mới phương thức tuyên truyền; nội dung định hướng thông tin đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm còn ít; chưa cân đối việc đăng tải các tác phẩm thể hiện những mặt tích cực và tồn tại, hạn chế của địa phương…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh thời gian qua. Sự đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện đã giúp cho các buổi họp báo, giao ban báo chí ngày càng đạt hiệu quả tích cực. Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, giải pháp để hoạt động báo chí đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong quảng bá hình ảnh Đắk Nông

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động tích cực của các cơ quan báo chí  trên địa bàn tỉnh thời gian qua.  Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên truyền của báo chí đã góp phần tích cực trong việc quảng bá những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh; góp phần quan trọng trong việc lan tỏa thông tin của Đắk Nông đến công chúng trong nước và quốc tế. Trong năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên cơ sở dự báo đúng, chủ động, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc tăng tính chính luận, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục phát huy vai trò đi đầu của mình, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực biểu dương các giá trị tốt đẹp, gương người tốt việc tốt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO