Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực ở huyện Đắk Mil

Mỹ Hằng| 29/03/2019 16:10

Ngày 29/3, UBND huyện Đắk Mil đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021.

ADQuảng cáo

Video clip:

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực

Theo báo cáo, 3 năm qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động xã hội; nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên, với nhiều loại hình đa dạng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Đến nay, toàn huyện có 17.517/23.296 hộ gia đình; 115/140 thôn, bon, tổ dân phố; 112/121 cơ quan, đơn vị... đạt danh hiệu văn hóa và 5/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho huyện Đắk Mil

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Đắk Mil vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như công tâc tuyên truyền chưa sâu rộng nên hiệu quả chưa cao; các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ; chất lượng phong trào chưa cao...

Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Trung ương Đảng "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân", huyện nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Theo đó, cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền và nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, huyện tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa thể dục thể thao, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia.

Trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND huyện Đắk Mil đã trao tặng Giấy khen cho 14 cá nhân, 35 hộ gia đình, 40 cơ quan, đơn vị... có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2018.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực ở huyện Đắk Mil
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO