Phụ nữ Tuy Đức làm 2.000 móc tai giả tặng bác sỹ Đà Nẵng

Đức Hùng| 11/08/2020 07:11

Ngày 10/8, bà Đoàn Thị Lụa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phát động chị em hội viên làm móc tai giả để gửi tặng các đơn vị đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Sau 5 ngày phát động, với khoảng 100 hội viên tham gia, các chị em đã tự tay làm được 2.000 móc tai giả và gửi tặng các y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.  

Các hội viên Hội LHPN huyện Tuy Đức làm móc tai giả để tặng cho bác sỹ Đà Nẵng

Móc tai giả được làm thủ công bằng chất liệu len sợi, dài khoảng 15cm, có đơm cúc phía sau. Đây là thiết bị sáng chế để áp vào tai, giúp những người đeo khẩu trang thường xuyên khỏi bị đau tai.

Sau đợt này, Hội tiếp tục làm thêm 1.000 móc tai giả để gửi tặng cho các y, bác sĩ, những người đang thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đắk Nông. Toàn bộ kinh phí làm móc tai giả đều do chị em hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Đức đóng góp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Tuy Đức làm 2.000 móc tai giả tặng bác sỹ Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO