Quý III/2018, Đắk Nông có 18 người chết do tai nạn giao thông

Quang Vũ| 01/11/2018 15:22

Ngày 1/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý III và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy yêu cầu, lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông

Báo cáo tại Hội nghị, trong quý III, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, tăng 4 người chết và số người bị thương giảm 13 người. Riêng trong tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và bị thương 1 người.

Theo các đại biểu, nguyên nhân dẫn đến trật tự ATGT còn phức tạp là do chính quyền một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm ATGT. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, hạ tầng giao thông còn bất cập; một bộ phận người dân còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật về giao thông... cũng là những nguyên nhân làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh yêu cầu, các đơn vị liên quan cần lắp đặt thêm biển báo hiệu đường bộ, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông cả đường bộ và đường thủy. Cơ quan chức năng sớm xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quý III/2018, Đắk Nông có 18 người chết do tai nạn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO