Quy tập hài cốt liệt sĩ chưa rõ tên tại huyện Tuy Đức về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Văn Toản| 14/09/2017 16:11

Ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ an táng cho liệt sĩ (chưa biết tên) quy tập được trên địa bàn huyện Tuy Đức về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cất bốc hài cốt tại địa điểm phát hiện

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao hài cốt và những di vật gồm: 1 chiếc “Cà mèn” bằng nhôm, được sơn màu xanh; các móc khóa của dây thắt lưng bằng đồng; miếng tăng che mưa; những mảnh xương vụn (răng, xương ống tay) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cùng tiến hành đưa liệt sĩ về với đồng đội; đồng thời gửi mẫu xương để giám định gen (ADN) xác định danh tính, tên cho liệt sĩ.

ADQuảng cáo

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức an táng liệt sĩ  tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Được biết, trước đó cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tuy Đức trong quá trình đào hào tại xã Đắk Búk So bất ngờ  phát hiện ra tấm tăng và xương người. Ban CHQS huyện đã dừng ngay việc đào hào, đồng thời báo cáo lên các cơ quan chức năng để giải quyết. Qua xác minh ban đầu từ những di vật để lại thì mộ này là của bộ đội Việt Nam.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy tập hài cốt liệt sĩ chưa rõ tên tại huyện Tuy Đức về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO