Rà soát các đối tượng được thụ hưởng một cách chính xác để không một ai bị bỏ sót, không có quà tết

Mỹ Hằng| 22/01/2019 15:44

Chiều 22/1, với sự chủ trì của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào, UBND tỉnh đã tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019.

ADQuảng cáo

Video clip:

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh báo cáo tiến độ triển khai vận động Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019

ADQuảng cáo

Theo báo cáo của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã huy động được 12.899 suất quà; trong đó, cấp tỉnh huy động 8.488 suất, cấp huyện  4.411 suất. Các suất quà sẽ được đưa đến tận tay các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, với nguồn kinh phí, số quà đã vận động được, một số địa phương đã tiến hành phát quà, hỗ trợ cho các đối tượng.

Tại cuộc họp, đại diện các huyện, thị xã đã trình bày những khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình đi vận động kinh phí hỗ trợ quà cũng như đề xuất các giải pháp để việc triển khai phong trào đạt kết quả cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các địa phương cần thống nhất, rà soát để tránh trường hợp người có người không

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát và thống nhất các đối tượng được thụ hưởng một cách chính xác để không một ai bị bỏ sót, không có quà tết. Đối với các đối tượng đã được hưởng theo chế độ của Nhà nước thì trong điều kiện cho phép, kinh phí dồi dào, chính quyền địa phương cần quan tâm, hỗ trợ thêm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát các đối tượng được thụ hưởng một cách chính xác để không một ai bị bỏ sót, không có quà tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO